Australia điều tra 800 công dân liên quan đến "Hồ sơ Panama"

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/04/2016 17:51 GMT+7

Tòa nhà trụ sở của Công ty luật "thiên đường trốn thuế" Mossack Fonseca tại thành phố Panama City ngày 3/4. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Văn phòng thuế liên bang Australia hôm 4/4 cho biết đang tiến hành điều tra 800 công dân nước này có tên trong bộ hồ sơ mật bị rò rỉ có tên gọi "Hồ sơ Panama".

Bộ hồ sơ mật bị rò rỉ có tên gọi "Hồ sơ Panama" đề cập đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama.

Các nhà điều tra đã tìm thấy rất nhiều đầu mối có liên quan đến công dân Australia, bao gồm các thông tin chi tiết cá nhân và bản sao hộ chiếu của hàng trăm người. Theo Văn phòng thuế liên bang Australia, trong số 800 công dân nước này được nhận dạng, có 120 người có liên hệ với một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở ở tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước