Căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 09:29 GMT+7

Binh sĩ Israel ở gần biên giới với Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah đang trở nên rất căng thẳng khi một nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ đã thiệt mạng do cuộc đọ súng giữa hai bên.

Một nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ tại Lebanon đã thiệt mạng do hậu quả vụ đọ súng giữa quân đội Israel với các tay súng của Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở biên giới Lebanon vào hôm 28/1. Đây là vụ đụng độ tồi tệ nhất giữa 2 bên kể từ năm 2006.

Nhân viên gìn giữ hòa bình người Tây Ban Nha của LHQ tại miền Nam Lebanon đã thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này khi quân đội Israel pháo kích vào các khu vực biên giới để đáp trả vụ tấn công trước đó của Hezbollah.

Phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công một đoàn xe quân sự của Israel tại khu vực do Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan, khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Tel Aviv có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhằm vào lực lượng Hồi giáo này.

Hội đồng Bảo an LHQ đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận các biện pháp tháo gỡ căng thẳng giữa Israel và Lebanon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước