Chính phủ Thái Lan kêu gọi ngừng trồng lúa do hạn hán

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/10/2015 18:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/10, Chính phủ Thái Lan đã kêu gọi nông dân trên khắp cả nước không trồng những loại cây cần nhiều nước, trong đó có lúa, do nỗi lo về hạn hán.

Ngày 4/10, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan cho biết, thay vì trồng lúa, nông dân có thể trồng ngô làm thức ăn cho gia súc hay trồng đậu thay thế. Chính quyền quốc gia này khuyến cáo, mùa khô của Thái Lan bắt đầu vào tháng 11; nếu nông dân trồng lúa thời điểm này, cây trồng sẽ có nguy cơ bị héo vì hạn hán.

Giới chức Thái Lan cũng cho biết, hiện mực nước ở các đập là rất thấp và nhiều khu vực của nước này vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước.

Giải thích cho việc khuyên nông dân ngừng trồng lúa, chính quyền Thái Lan cho biết, việc canh tác lúa sử dụng nhiều nước nên sẽ ảnh hưởng đến lượng nước của các con sông và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước