Chủ nghĩa khủng bố - Đa dạng và leo thang

Thanh Thủy (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 21:29 GMT+7

VTV.vn - Mỗi vụ tấn công nhằm tới một mục tiêu khác nhau với những phương thức tấn công khác nhau đang cho thấy sự đa dạng và leo thang của các hành vi khủng bố.

Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Pháp, Tunisia và Kuwait hôm 26/6 có sự phối hợp với nhau nhưng các vụ tấn công này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kêu gọi các chi nhánh thành viên tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhân tháng lễ Ramadan khiến dư luận nghi ngờ có bàn tay của IS trong làn sóng tấn công khủng bố này.

IS đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công tại Kuwait và Tunisia, còn vụ thứ 3 tại Pháp cũng có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ảnh hưởng từ tổ chức này.

3 vụ tấn công xảy ra tại 3 địa điểm khác nhưng có chung một thủ phạm đáng nghi ngờ là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước