Chuyến tàu đầu tiên chở người di cư đến Munich, Đức

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 08:38 GMT+7

Người di cư đặt chân tới Munich. Ảnh: AFP

VTV.vn - Cảnh sát Đức cho biết, chuyến tàu đặc biệt đầu tiên chở 450 người di cư xuất phát từ Áo đã đến được thành phố Munich, Đức vào ngày 5/9.

Nhũng người này sẽ được đưa đến một trung tâm tiếp nhận người nhập cư để đăng ký tỵ nạn. Sau đó, họ sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời trước khi được chuyển đến nơi khác.

Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người nhập cư đến được Munich trong những ngày tới. Trước đó, những người di cư này đã đặt chân đến Áo bằng xe bus sau nhiều ngày bị kẹt lại ở Hungary.

Trước sức ép dòng người di cư vẫn đang tiếp tục đổ tới Hungary, Chính phủ Áo và Đức đã phải tuyên bố chấp nhận tiếp đón thêm hàng nghìn người di cư. Chính phủ Hungary đã huy động hơn 100 xe bus để chở những người di cư đến biên giới Áo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước