Cộng đồng Hồi giáo chào đón lễ Eid-al-Fitr

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/07/2016 17:33 GMT+7

Người Hồi giáo đón mừng lễ Eid al-Fitr. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/7 là ngày những người theo đạo Hồi trên thế giới chào đón lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Tại Malaysia và Indonesia, hai quốc gia có nhiều người dân theo đạo Hồi nhất khu vực Đông Nam Á, các hoạt động chào mừng lễ Eid al-Fitr đã được tổ chức tưng bừng.

Hàng nghìn người dân Indonesia đã có mặt tại nhà thờ Al-Azhar ở miền Nam Thủ đô Jakarta. Theo tục lệ, người theo đạo Hồi tại Indonesia trong ngày này sẽ dành thời gian ăn uống với gia đình, đồng thời cầu xin đấng tối cao tha thứ cho những tội lỗi của mình.

Còn tại Malaysia, những tín đồ Hồi giáo cũng đã tập trung tại thánh đường quốc gia ở thủ đô Kuala Lumpur để cầu nguyện đánh dấu tháng ăn chay Ramadan kết thúc. Phần lớn người dân Malaysia sau đó sẽ tới thăm gia đình và họ hàng nhân ngày lễ Eid al-Fitr. Năm nay, lễ Eid al-Fitr diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh ở các nước Hồi giáo đang ở mức cao, nhất là sau hai vụ đánh bom khủng bố mới đây tại Malaysia và Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước