Cộng hòa Czech bác ý kiến về phân bổ người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2016 10:43 GMT+7

Người tị nạn Afghanistan tới bờ biển đảo Lesbos, Hy Lạp, sau khi vượt qua biển Aegean. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn- Ngày 11/4, Tổng thống CH Czech Milos Zeman đã bác bỏ sáng kiến mới của Ủy ban châu Âu về thực hiện cơ chế ổn định nhằm phân bổ người tị nạn giữa các quốc gia thành viên EU.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Áo Heinz Fischer ở thủ đô Prague, Tổng thống Milos Zeman cho rằng cơ chế phân bổ hạn ngạch người tị nạn sẽ không hiệu quả. Ông nhấn mạnh rằng: quốc gia mà người di cư hướng tới là Đức, nên hệ thống phân bổ hạn ngạch sẽ không thể hoạt động. Bằng chứng là rất nhiều người tị nạn Iraq được phép tới CH Czech theo một dự án nhân đạo đặc biệt mới đây nhưng sau đó đã tìm cách đến Đức.

Trong khi đó, Tổng thống Áo Heinz Fischer lại ủng hộ ý tưởng "hạn ngạch công bằng". Theo ông, không một quốc gia châu Âu nào, kể cả Đức, có thể độc lập giải quyết vấn đề người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước