Cuba và Đức tái thiết lập quan hệ song phương

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 10:50 GMT+7

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại cuộc hội đàm. (Ảnh: dw.com)

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 16/7 đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro trong khuôn khổ chuyến thăm La Habana.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của cá nhân ông Steinmeier cũng như của một Ngoại trưởng Đức tới Cuba.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Đức và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã ký kết các hiệp định khung nhằm phát triển quan hệ kinh tế xã hội song phương giữa hai quốc gia.

Trước đó, Ngoại trưởng Steinmeier cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez. Hai bên đã ký kết Tuyên bố chung về Hợp tác giữa hai chính phủ và Bản ghi nhớ về Thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Ngoại trưởng Steinmeier tới Cuba còn có phái đoàn đông đảo các nghị sỹ, doanh nghiệp, nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa và khoa học của Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước