Đức đề xuất gói biện pháp mới về người di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/02/2016 11:36 GMT+7

Người di cư chờ lên tàu tại Nickeldorf, biên giới giữa Áo với Hungary để tới Salzburg thuộc biên giới Đức- Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 3/2, nội các Đức đã nhất trí đề xuất gói biện pháp mới về người di cư, trong đó tập trung siết chặt việc quản lý, bố trí và trục xuất người tị nạn.

Quy định mới quan trọng nhất của gói biện pháp này là thành lập các cơ sở chuyên tiếp nhận người di cư. Tại đây, đơn xin tị nạn của họ sẽ được xem xét nhanh chóng. Cùng với đó, người tị nạn đến từ các nước Algeria, Maroc và Tunisia hầu như không có cơ hội được ở lại Đức và nhanh chóng bị trục xuất.

Những trường hợp người tị nạn không tuân thủ các thủ tục xét duyệt hồ sơ hay các yêu cầu của nhà chức trách cũng sẽ nhanh chóng bị trục xuất.

Gói biện pháp thứ hai về người di cư được xem là biện pháp mà Chính phủ Đức đưa ra nhằm đối phó với tình trạng người di cư vào Đức ngày càng tăng. Để có hiệu lực, gói dự luật cần được Quốc hội Đức phê chuẩn và Tổng thống Đức ký ban hành.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước