IOM: Số người di cư thiệt mạng trên biển gia tăng

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 14:07 GMT+7

Người tị nạn trên đường nhập cư vào châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải đang gia tăng ở mức đáng báo động. Đó là tuyên bố được Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đưa ra ngày 29/1.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của IOM, Joel Millman cho biết, tính từ đầu năm 2016, cả khu vực Địa Trung Hải, bao gồm đường biển từ Lybia tới Italy, có tổng cộng 244 người di cư thiệt mạng. Ông Millman cũng cho biết, tính đến ngày 28/1, đã có hơn 55.000 người di cư vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn, năm ngoái, hơn 900.000 người tị nạn, phần lớn đến từ Trung Đông và Bắc Phi đã tới Hy Lạp bằng đường biển, trong đó, hơn 800 người đã bỏ mạng trên biển.

Nhiều quốc gia châu Âu điều chỉnh chính sách nhằm đối phó dòng người di cư Nhiều quốc gia châu Âu điều chỉnh chính sách nhằm đối phó dòng người di cư

VTV.vn - Nhiều quốc gia châu Âu đã chuyển sang phương án điều chỉnh chính sách trong nước theo hướng ít hỗ trợ người di cư khiến những người này nản lòng tìm tới nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước