Dòng người di cư đổ về Hungary tăng mạnh

VTV8-Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Hungary thông báo, đã có sự gia tăng mạnh người di cư xâm nhập trái phép qua đường biên giới phía Nam trong tháng 2 này.

Cảnh sát Hungary cho biết, khoảng 1.500 người di cư đã tìm cách xâm nhập trái phép vào nước này từ Serbia. Riêng từ ngày 19/2 đến 21/2 vừa qua, đã có 500 người bị bắt giữ. Theo cảnh sát Hungary, phần lớn những người này di cư vì mục đích kinh tế, đến từ các nước Maroc, Iran và Pakistan.

Đây là lần đầu tiên lượng người di cư vào Hungary tăng đột biến, kể từ khi nước này đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dòng người di cư hồi năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước