Eurogroup thông qua gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:40 GMT+7

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đêm 14/8, nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro đã nhất trí thông qua gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho Hy Lạp.

Như vây, Athens sẽ nhận được 86 tỷ Euro trong 3 năm tới, đổi lại, nước này sẽ phải cải cách kinh tế theo hướng thắt chặt chi tiêu công.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, gói cứu trợ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: Hy Lạp chắc chắn vẫn sẽ là một thành viên của khu vực đồng Euro. Hy Lạp sẽ nhận ngay 13 tỷ Euro đợt giải ngân thứ nhất vào thứ Tư tuần sau, kịp để nước này trả món nợ 3,2 tỷ Euro sẽ đáo hạn vào ngày hôm sau cho Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước