Hàn Quốc: Hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 124 năm

PV-Thứ năm, ngày 25/06/2015 07:18 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân mà còn để lại nhiều hậu quả cho nền nông nghiệp Hàn Quốc.

Nắng nóng, đất khô cằn, nước sông hồ dần cạn… tình trạng hạn hán tại Hàn Quốc đang khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lee Woong - Jae, Chủ trang trại gia cầm cho biết: “Mỗi ngày gia cầm chỉ được uống rất ít nước. Chúng sẽ sớm chẳng còn nước để uống và rồi sẽ chết hàng loạt mất thôi”.

Theo dự báo, phải tới tháng 7, những cơn mưa mới bắt đầu xuất hiện. Hiện nay, người nông dân chỉ còn cách tự tìm đường cứu lấy chính mình. “Tôi đã phải mua thêm mấy cái bể trữ nước cho những con gà này, chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa” - Ông Lee Woong - Jae nói.

Không chỉ vậy, sản lượng lúa trong năm nay của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm 12% do tình hình nắng hạn kéo dài. Trước tình hình nền nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề từ thời tiết xấu, Chính phủ nước này đã quyết định chi 56 triệu USD để chống hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước