Hạn hán nặng tại Triều Tiên

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 18/06/2015 10:47 GMT+7

Một ruộng lúa ở Triều Tiên nứt nẻ vì hạn hán. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Triều Tiên đang phải hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 1 thế kỷ qua.

Hạn hán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên nền nông nghiệp và làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu lương thực.

Đợt hạn này bắt đầu từ năm ngoái khi lượng mưa xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm, lượng mưa thấp cùng nhiệt độ cao một cách bất thường của năm nay càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Các tỉnh sản xuất nông nghiệp chính như Nam Hwang-hae, Bắc Hwang-hae, Nam Bình Nhưỡng và Nam Hamgyong là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thống kê cho thấy, hơn 30% số ruộng lúa đã được gieo trồng đang chết khô.

Mùa mưa tại Triều Tiên được dự đoán sẽ bắt đầu vào tháng 7 nhưng nhiều khả năng mưa sẽ không đến kịp để cứu các ruộng lúa. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc dự đoán sản lượng nông nghiệp của Triều Tiên sẽ giảm từ 15 đến 20% nếu hạn hán tiếp diễn đến tháng 7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước