Hội đồng Bảo an sẽ họp về xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 07:04 GMT+7

Hai bé gái đứng trước ngôi trường bị phá hủy hoàn toàn do xung đột ở dải Gaza. (Ảnh: UNICEF)

VTV.vn - Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp thảo luận về các cuộc xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi được xem là gốc rễ gây ra làn sóng di cư vào châu Âu hiện nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/9, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin, nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 9 cho biết, trong tháng này Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành 6 cuộc họp trong đó có cuộc họp nhằm tìm giải pháp cho các cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi đang đẩy hàng trăm nghìn người phải đi tìm miền đất hứa ở châu Âu.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, riêng cuộc chiến ở Syria đã đẩy 9 triệu người phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn và 63% người di cư tới châu Âu trong năm nay là người Syria.

Việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay, đã có đến 2.600 người thiệt mạng khi vượt qua Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước