Hội nghị Thượng đỉnh G20 bàn về chống chuyển giá trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/11/2015 23:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/11, Hội nghị Thượng đỉnh G20 bàn thảo về tạo lập khuôn khổ pháp lý mới chống lại nạn chuyển giá trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia.

Thủ đoạn chuyển giá trốn thuế là một vấn đề lớn và đã trở thành một đề tài của Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Các tập đoàn đa quốc gia đã tận dụng mọi ưu đãi về thuế, hạ tầng của những nước đang nóng lòng kêu gọi đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, trong nhiều năm liên tiếp, nhà đầu tư báo lỗ hoặc lãi không đáng kể, đồng thời khai lợi nhuận tại một nước khác có mức thuế thấp hơn. Nạn nhân là các nước nhận đầu tư; phần lớn là các nước đang phát triển. Chỉ có thể hạn chế gian lận này nếu các quốc gia thỏa thuận chia sẻ thông tin về thuế của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó giúp đối chiếu phát hiện gian lận.

Theo ước tính, Liên minh châu Âu mỗi năm thất thu khoảng 1.000 tỷ Euro từ nạn chuyển giá trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước