Lãnh đạo các nước châu Âu – châu Phi họp về khủng hoảng di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2015 09:48 GMT+7

Lãnh đạo các nước châu Âu - châu Phi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh tại Malta. (Ảnh: dw.com)

VTV.vn - Ngày 11/11, Hội nghị Thượng đỉnh bàn về vấn đề người di cư với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Phi đã bắt đầu tại Malta.

Tại cuộc họp, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một loạt các đề nghị hỗ trợ cho các quốc gia châu Phi như: cung cấp khoản viện trợ trị giá hàng tỷ Euro; nới lỏng visa; tính phí thấp hơn cho những người di cư gửi tiền mặt về quê nhà. Đổi lại, các nước châu Phi sẽ giúp đỡ EU trong việc hạn chế dòng người di cư vào khối này, trong đó có việc tiếp nhận trở lại những người di cư bất hợp pháp.

Một bản kế hoạch hành động dài 17 trang dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thông qua trong cuộc họp ngày 12/11. Bản kế hoạch này sẽ bao gồm nhiều sáng kiến để các nước cùng chống lại đói nghèo, sự mất an ninh - lý do khiến người di cư đổ về châu Âu, đảm bảo quá trình di cư diễn ra an toàn và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước