Mexico cấm 40% lượng ô tô do ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/05/2016 16:42 GMT+7

Giao thông đông đúc tại thủ đô Mexico City của Mexico. (Ảnh: AP)

VTV.vn- Chính quyền thành phố Mexico City của Mexico đã quyết định cấm 40% lượng xe ôtô (tương đương 2,2 triệu xe) lưu thông trong ngày hôm nay nhằm giảm lượng khí thải tại thủ đô.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban môi trường thành phố đưa ra báo động cấp 1 về ô nhiễm không khí khi nồng độ Ozon lên đến 161 điểm theo Chỉ số chất lượng không khí đô thị - nghĩa là gấp 1,6 lần mức độ cho phép.

Cùng với đó, các lĩnh vực công nghiệp như xi măng, dược phẩm, hóa chất, xăng dầu và sản xuất điện năng cũng phải giảm từ 30 - 40% lượng khí thải ra môi trường.

Trước đó, hôm 3/5, chính quyền thủ đô cũng đã tạm dừng hoạt động nhiều cây xăng trong thành phố.

Hiện thủ đô của Mexico đang phải áp dụng một loạt biện pháp chống ô nhiễm môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước