Mỹ bỏ phiếu chống lại Nghị quyết dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế Cuba

Lê Tuyển - Mạnh Chiến (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 10:42 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo Nghị quyết nhận được sự ủng hộ với 191 phiếu đại diện cho 191 quốc gia thành viên LHQ, nhưng Israel và Mỹ đã bỏ phiếu chống lại Nghị quyết này.

Đêm 27/10 (giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 quốc gia thành viên đã tiến hành bỏ phiếu về dự thảo Nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba do Mỹ áp đặt. Mặc dù đạt được số phiếu ủng hộ cao nhất trong 24 lần Nghị quyết được đưa ra, song quyết định từ phía Mỹ đã đi ngược lại sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về một bước tiến đột phá hơn sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Phản ứng với quyết định từ phía Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết, ông thực sự thất vọng với hành động không nhất quán từ Mỹ. Tháng 9/2015, đích thân Tổng thống Mỹ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Ông tự tin Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý việc dỡ bỏ cấm vận.

Phát biểu trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm kinh tế lên Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước