Nga kết án một cảnh sát Estonia vì tội làm gián điệp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 05:00 GMT+7

Viên cảnh sát người Estonia Eston Kohver. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tòa án tỉnh Pskov của Nga hôm 19/8 đã kết án một cảnh sát Estonia 15 năm tù vì tội hoạt động gián điệp và 3 tội danh khác.

Tại tòa, cảnh sát người Estonia Eston Kohver đã bị buộc tội làm gián điệp, buôn lậu vũ khí, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và xâm nhập trái phép qua biên giới.

Với các tội danh trên, Kohver sẽ phải ngồi tù 15 năm và nộp phạt 100.000 Ruble tương đương 1.500 USD. Thời gian thụ án sẽ được tính từ ngày Kohver bị bắt hôm 5/9/2014.

Vào thời điểm viên cảnh sát trên bị bắt, lực lượng chức năng Nga đã thu giữ một khẩu súng lục có chứa đạn, một đồng hồ có gắn máy ghi âm và một số vật dụng khác phục vụ hoạt động gián điệp.

Ngay sau phán quyết của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Marina Kalyurand và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đã ra tuyên bố yêu cầu Moscow trả tự do ngay lập tức cho Kohver và cho phép người này nhanh chóng được về nước an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước