Nhà máy năng lượng Mặt Trời hình gấu trúc tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:11 GMT+7

VTV.vn - Một nhà máy điện năng lượng Mặt Trời có diện tích 100ha với hình dạng một con gấu trúc vừa đi vào hoạt động tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Nhà máy này dự kiến ​​sẽ sản xuất 3,2 tỷ kW giờ điện trong vòng 25 năm, giúp giảm hàng triệu tấn than dùng trong các nhà máy nhiệt điện, tương đương gần 3 triệu tấn khí thải carbon.

Được biết, dự án nhà máy điện gấu trúc là một phần trong kế hoạch nâng cao nhận thức về năng lượng sạch cho thanh thiếu niên ở Trung Quốc.

Triển lãm công nghệ và thiết bị điện 2017: Điểm nhấn năng lượng mặt trời, công nghệ xanh Triển lãm công nghệ và thiết bị điện 2017: Điểm nhấn năng lượng mặt trời, công nghệ xanh Hà Lan thử nghiệm ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời Hà Lan thử nghiệm ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời hấp dẫn nhà đầu tư Năng lượng mặt trời hấp dẫn nhà đầu tư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước