Nhóm Bộ Tứ kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 15:13 GMT+7

Làn sóng tấn công bạo lực ở Đông Jerusalem, khu Bờ Tây và Dải Gaza vẫn tiếp diễn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhóm Bộ Tứ vì hòa bình Trung Đông gồm Nga, Mỹ, Liên Hợp Quốc và EU đã nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Kết thúc cuộc họp, đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Mogherini đã kêu gọi Palestine và Israel kiềm chế tối đa và tránh có những hành động khiêu khích, đồng thời có những bước đi quan trọng để hướng tới giải pháp giữa hai nước.

Cuộc họp của nhóm Bộ Tứ diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng ở Đông Jerusalem, khu Bờ Tây và Dải Gaza.

Xung đột tiếp tục leo thang giữa Israel và Palestine Xung đột tiếp tục leo thang giữa Israel và Palestine

VTV.vn - Bạo lực đang tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Palestine và Israel khi các cuộc đụng độ liên tiếp nổ ra ngày hôm nay (14/10).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước