Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em tại Myanmar

Quang Duy - Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 22:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Myanmar, cứ 5 trẻ em trên 10 tuổi lại có 1 em phải lao động vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, Tun Min lại đeo ủng để đi giao cá cho các thương nhân trên sông. Mỗi ngày lao động cật lực, Tun Min kiếm được nhiều nhất là 9 USD mang về hỗ trợ bố mẹ. “Lớn lên em muốn trở thành người bán cá, vì thế bây giờ em phải làm việc liên tục để gom đủ tiền làm vốn" - Tun Min cho biết.

Hầu hết những người dân trong khu vực này đều ở những nơi xa đến thành phố Yangon làm kinh tế, vướng phải nhiều khoản nợ khác nhau nên con cái họ buộc phải bỏ học, trở thành một lao động trong nhà.

Dọn dẹp chợ, phân loại cá liên tục từ 9 - 10 tiếng mỗi ngày trong những khu chợ thủy sản đông đúc, thậm chí làm việc xuyên đêm là chuyện bình thường với các em nhỏ ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước