Pháp điều tra vụ trộm vật liệu nổ

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/07/2015 06:00 GMT+7

Kho vũ khí của căn cứ quân sự Miramas. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 7/7, nhà chức trách Pháp cho biết đang điều tra vụ lấy cắp gần 200 kíp nổ, lựu đạn và thuốc nổ dẻo tại một căn cứ quân sự ở miền Nam nước này.

Vụ lấy cắp trên được cho là xảy ra vào tối Chủ nhật vừa qua tại căn cứ quân sự Miramas, phía Tây thành phố Marseille.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã yêu cầu tiến hành điều tra thủ phạm cũng như làm cách nào căn cứ quân sự này có thể bị đột nhập. Ông Le Drian cũng đồng thời chỉ thị văn phòng phụ trách việc bảo vệ các khu vực quân sự phải đánh giá lại công tác bảo đảm an ninh cho các kho vũ khí quân sự của nước này, đồng thời đưa ra các biện pháp sửa đổi trong vòng 15 ngày.

Vụ ăn cắp thiết bị nổ này diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Pháp đã được tăng cường đáng kể sau các vụ tấn công khủng bố hồi đầu năm tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước