Pháp xem xét kéo dài tình trạng khẩn cấp

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/04/2016 18:45 GMT+7

An ninh ở Pháp tiếp tục được thắt chặt. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp có kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp tại chỗ sau vụ đánh bom Paris hồi tháng 11 thêm 2 tháng nữa để đảm bảo an ninh cho giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Pháp Manuel Valls đưa ra ngày 20/4.

Theo ông Manuel Valls, quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp vì sự an toàn của tất cả mọi người, nhất là khi Pháp đang chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện lớn như giải vô địch bóng đá EURO 2016 và giải đua xe đạp Tour de France.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 10/6 tới đây và kéo dài trong vòng 1 tháng. Giải bóng đá này dự kiến sẽ thu hút 2,5 triệu người xem tại 10 sân vận động với 51 trận đấu giữa 24 đội bóng. Lệnh tình trạng khẩn cấp đang được thực thi dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 26/5 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước