Tây Ban Nha thông qua luật mới chống các phần tử Hồi giáo cực đoan

Ngcoj Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/02/2015 09:00 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 phần tử Hồi Giáo cực đoan

Tây Ban Nha đã nhất trí thông qua các biện pháp mới nhằm chống lại các cá nhân ra nước ngoài tham gia chiến đấu trong các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Chính phủ Tây Ban Nha và các Đảng đối lập chính của nước này hôm 2/2 đã nhất trí thông qua các biện pháp mới nhằm chống lại các cá nhân ra nước ngoài tham gia chiến đấu trong các nhóm Hồi giáo cực đoan cũng như âm mưu tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu "những con sói đơn độc" ngay trên chính Tây Ban Nha.

Các điều luật chống khủng bố mới cũng sẽ quy định cấm việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội về các nhóm Hồi giáo cực đoan, tài trợ cho các hoạt động tội phạm và đi đến các khu vực đang có chiến tranh.

Luật mới trên được đưa ra sau khi hồi cuối tháng trước, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi là những phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước