Thái Lan tăng hình phạt với người nhập cư trái phép

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/10/2015 14:41 GMT+7

Thái Lan siết chặt quản lý nhập cư (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cục Xuất nhập cảnh thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã kiến nghị Thủ tướng ra sắc lệnh tăng mức phạt đối với người nước ngoài lưu trú trái phép tại quốc gia này.

Theo đó, công dân nước ngoài lưu lại Thái Lan quá thời hạn thị thực nhập cảnh sẽ bị cấm quay lại Thái Lan trong vòng từ 1-10 năm. Biện pháp này nhằm thực hiện mục tiêu giảm 80% số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở Thái Lan hiện đang vào khoảng 800.000 người.

Trong đợt truy quét tuần trước, cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 9.300 công dân nước ngoài, trong đó 97,5% vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh. Hiện có khoảng 200.000 người Việt đang cư trú và lao động bất hợp pháp tại Thái Lan.

Anh xử lý mạnh tay lao động nhập cư trái phép Anh xử lý mạnh tay lao động nhập cư trái phép

VTV.vn - Chính phủ Anh hôm 25/8 đã công bố các biện pháp xử lý mạnh tay đối với những lao động sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Anh và xứ Wales.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước