Tổng thống Bồ Đào Nha tái chỉ định ông Coelho làm Thủ tướng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 13:15 GMT+7

Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva ngày 22/10 đã tái chỉ định ông Pedro Passos Coelho làm Thủ tướng và giao cho ông này nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Bồ Đào Nha Silva cho biết, quyết định trên được đưa ra vì ông Coelho là người đứng đầu liên minh chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Bồ Đào Nha hôm 4/10 vừa qua. Ông Coelho sẽ có 10 ngày để đệ trình lên Quốc hội danh sách thành viên cũng như chương trình hành động của Chính phủ mới.

Liên minh trung hữu bao gồm: Đảng Xã hội - Dân chủ của ông Coelho và Đảng Nhân dân đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội của Bồ Đào Nha hồi đầu tháng này nhưng đã đánh mất đa số tuyệt đối trong Quốc hội nước này. Danh sách nội các của ông do đó sẽ phải được Quốc hội thông qua. Ông Coelho trở thành Thủ tướng Bồ Đào Nha vào năm 2011 và đã hồi phục nền kinh tế của nước này sau 4 năm áp dụng chính sách kinh tế khắc khổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước