Tổng thống Nga yêu cầu kiện Ukraine vì khoản nợ 3 tỷ USD

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 07:49 GMT+7

Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho Chính phủ đệ đơn kiện nếu Ukraine không trả nợ (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Chính phủ Nga kiện Ukraine ra tòa nếu nước này không trả khoản nợ trị giá 3 tỷ USD cho Nga.

Trong cuộc họp với các Bộ trưởng, ông Putin cho rằng, Nga không thể chấp nhận chia sẻ những rủi ro về khả năng thanh toán của Ukraine và đề nghị Chính phủ kiện Ukraine ra tòa nếu cần. Ukraine sẽ có 10 ngày để trả khoản nợ 3 tỷ USD trước thời hạn 20/12 hoặc chấp nhận một thỏa thuận tái cơ cấu nợ theo đề xuất của Nga.

Đây là động thái cứng rắn từ phía Nga sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bố sẽ thay đổi các quy định cho vay theo hướng hỗ trợ các quốc gia không thể trả nợ. Quy định này có khả năng sẽ ủng hộ Ukraine nếu nước này không trả cho Nga khoản nợ trước thời hạn chót vào ngày 20/12 tới.

Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VTV.vn - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vừa chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev không trả trước cho các nguồn cung khí đốt bổ sung.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước