Nga đề xuất tái cấu trúc nợ cho Ukraine

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 09:25 GMT+7

Trạm nén khí thuộc Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz Ukraine thành phố Kharkiv, miền Đông Bắc Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tại Hội nghị G20, Tổng thống Nga Putin đã bất ngờ tuyên bố, sẽ đề xuất tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu trị giá 3 tỷ USD mà Nga cho Ukraine vay trong vòng 3 năm.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ tuyên bố, sẽ đề xuất tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu trị giá 3 tỷ USD mà Nga cho Ukraine vay trong vòng 3 năm và chi tiết đề xuất này sẽ được sớm thảo luận với các bên trong tháng 12 tới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, bên cạnh đồng ý tái cơ cấu khoản nợ, Nga sẽ sẵn sàng chấp thuận yêu cầu kéo dài thời hạn thanh toán sang năm sau cho Ukraine theo đề xuất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Từ năm 2016 đến năm 2018, mỗi năm Nga sẽ chỉ nhận 1 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Putin yêu cầu Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các định chế tài chính quốc tế phải bảo lãnh cho việc Ukraine trả nợ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước