Trẻ em Trung Quốc tham gia Học kỳ quân đội để cai nghiện Internet

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 19:44 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, mô hình Học kỳ quân đội được triển khai với mục đích giúp giới trẻ cai nghiện Internet.

Học kỳ quân đội là hình thức học tập và rèn luyện dành cho giới trẻ, đã trở nên quen thuộc tại Việt Nam. Tại Trung Quốc, mô hình này cũng được triển khai nhưng với mục đích giúp giới trẻ cai nghiện Internet. Theo thống kê, hiện có tới 40 triệu trẻ em ở quốc gia này được xếp vào nhóm “ngày đêm đắm chìm trong thế giới ảo”, đặc biệt là các trò chơi trực tuyến.

Được thành lập cách đây 6 năm, trung tâm Học kỳ quân đội với 20 nhân viên đang hoạt động hết công suất để giúp đỡ các thanh, thiếu niên thoát khỏi chứng nghiện Internet. Tham gia vào Học kỳ quân đội, các học sinh sẽ phải tuân thủ một chương trình rèn luyện rất nghiêm khắc và kỷ luật gồm: tập luyện võ thuật, tư vấn tâm lý, làm việc nhà hàng ngày...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước