16 năm điện lực chưa trả tiền dân: Công ty điện lực khẳng định không vay tiền

Lại Hoa - Xuân Hoa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 11:32 GMT+7

VTV.vn - Về việc vay tiền dân mắc điện ở tỉnh Bình Phước, công ty điện lực khẳng định không tổ chức huy động vốn từ dân và không hứa trả lại tiền như bà con đã phản ánh.

Trái với thông tin từ người dân, đại diện Công ty Điện lực Bình Long khẳng định không huy động vốn từ dân. Vào năm 2000, do điều kiện ngân sách hạn chế, để thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Nhà nước chỉ bỏ vốn xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp, nhân dân đóng góp xây dựng đường dây hạ áp. Theo đó, số tiền người dân đã đóng góp là cho địa phương chứ không phải cho công ty điện lực.

Về việc hoàn vốn cho các công trình do địa phương hoặc nhân dân bỏ vốn đầu tư, Công ty Điện lực Bình Long đã hoàn trả tiền cho xã Thanh An với số tiền hơn 140 triệu đồng. Số tiền này đã được chyển cho huyện Bình Long cũ để huyện trả về cho xã. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Thanh An, xã chưa nhận được số tiền này.

Người dân xã Thanh An (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cho biết, 16 năm trước, để thực hiện chủ trương của Nhà nước, mỗi hộ dân ở đây đều đóng từ 1 - 1,2 triệu đồng để xây dựng đường điện hạ thế. Tuy nhiên từ đó đến nay, bà con vẫn chưa nhận được tiền hoàn trả từ phía điện lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước