6 tháng đầu năm, các vụ phạm pháp hình sự giảm 3,8%

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 25.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng nay (26/7) tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 06 tháng đầu năm. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã tham dự và chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 25.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 70% số vụ phạm pháp hình sự này, bắt hơn 40 nghìn đối tượng. Nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, một số vụ chống người thi hành công vụ có sự lôi kéo nhiều người tham gia. Trong nửa đầu năm, hệ thống tòa án đã thụ lý trên 40 nghìn vụ với gần 70 nghìn bị cáo.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 138/CP đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma tuý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước