6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 20:26 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm trên 5% trên cả 3 tiêu chí, 38 tỉnh, thành giảm số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông giảm.

Trật tự an toàn giao thông trên cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, giao thông tại nhiều đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm tiếp tục được duy trì; tai nạn giao thông bước đầu được kiềm chế... đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều 4/7 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhận định, 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm trên 5% trên cả 3 tiêu chí, 38 tỉnh, thành giảm số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông giảm. 22 tỉnh, thành số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng. Cả nước vẫn xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng. Xe quá tải vẫn tồn tại, xe dù bến có gia tăng. Ùn tắc tại Hà Nội và TP.HCM chưa được kiểm soát

Theo dự báo, quý III và những tháng còn lại của năm, kinh tế sẽ tăng trưởng cao, số lượng phương tiện gia tăng, nhu cầu vận tải lớn, sẽ tiếp tục tạo áp lực cho trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, thực tế này đòi hỏi các bộ ngành, các tỉnh, thành, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp, chỉ thị, nghị quyết của Ban bí thư, của Chính Phủ nhằm mục tiêu kéo giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí, giảm các vụ ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và trên các trục giao thông trọng điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước