8 trẻ ở Bắc Ninh chuyển về BV Nhi TƯ đang trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết

Minh Đức-Thứ ba, ngày 21/11/2017 14:33 GMT+7

VTV.vn - Trưa ngày 21/11, Bệnh viện Nhi TƯ đã gặp mặt báo chí để thông tin sức khỏe 8 trẻ được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Vào sáng 20/11, liên tiếp 4 trẻ sơ sinh đang điều trị tại BV Sản Nhi Bắc Ninh tử vong khiến dư luận hoang mang. Theo bệnh viện, các nạn nhân tử vong đều là sơ sinh non yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh. Hiện tại, toàn bộ kíp trực liên quan đang bị đình chỉ để trường trình. Các trẻ có dấu hiệu bệnh nặng cũng lập tức được chuyển lên tuyến TƯ để theo dõi và điều trị.

Trưa ngày 21/11, Bệnh viện Nhi TƯ đã gặp mặt báo chí để thông tin sức khỏe 8 trẻ được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Được biết, có 2 bệnh nhi ngoài độ tuổi sơ sinh và 6 bệnh nhi đang ở độ tuổi sơ sinh.

Bác sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, hai bệnh nhân độ tuổi sơ sinh vẫn còn rất nhỏ, trong đó có 1 trẻ mới 36 ngày và một bé 2 tháng tuổi, đều là trường hợp sinh non, phải thở oxy kéo dài nên mắc bệnh phổi mãn tính, đang được điều trị tại khoa Hồi sức hô hấp.

Ngoài ra, 6 trẻ còn lại điều trị tại Khoa sơ sinh được chia là hai nhóm, một nhóm gồm 2 bé đang được chiếu đèn và hỗ trợ thở oxy. Trẻ được chiếu đèn đang được sàng lọc về nhiễm khuẩn, tình trạng bé ăn tiêu tốt và chỉ còn tình trạng vàng da, xét nghiệm thấy nhiễm khuẩn máu không nhiều. Còn bé được thở oxy có nền bệnh down, có tiếng thổi tim, thở nhanh nên đang được theo dõi thêm.

Còn nhóm 4 bé sơ sinh còn lại, bác sĩ Điển cho biết: bé Hoàng Diệu 8 ngày tuổi có tình trạng bệnh rất nặng. Bé có nền bệnh down, bạch cầu trong máu cao nên phải sàng lọc thêm về vi khuẩn, có thể bị bệnh bạch cầu cấp bẩm sinh.

Một bé khác là bé Nhật Minh được viện Nhi tiếp nhận với tình trạng da tái, xuất huyết dưới da, bạch cầu cao, tiểu cầu thấp. Các bác sĩ tiến hành cấy máu và tìm thấy vi khuẩn gram âm, hiện bệnh viện vẫn đang tiến hành cấy mẫu để tìm chính xác tên vi khuẩn.

Bé thứ 3 trong nhóm 4 bé sơ sinh nhập viện chỉ nặng 1,4kg, tình trạng da tái, thở máy, bạch cầu cao, tiểu cầu rất thấp nên dịch dạ dày có lẫn máu. Cháu bé cuối cùng trong nhóm bệnh nhân sơ sinh bị tiểu sản xương hàm dưới, có tiếng thổi tim, khó thở nên đang phải thở máy dù đã 2 tuần tuổi. Nhưng tình trạng của cháu đã ổn định, có nhiễm trùng nhưng không nặng.

Theo bác sĩ Trần Minh Điển, 8 bệnh nhân này khi đang ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng đã được chăm sóc đúng trong quy trình, tình trạng bệnh và chuẩn đoán bệnh ở bệnh viện Sản nhi cũng trùng khớp với BV Nhi TƯ. Hiện các bé đang được theo dõi chức năng sống, các chỉ số lâm sàng, xét nghiệm, các chức năng để đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sốc.

Bác sĩ Điển cũng cho hay, qua các xét nghiệm và theo dõi, các trẻ đều có dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết. Tất cả các trẻ đều là trường hợp sinh non, có bệnh nền như bệnh down, bệnh tim nên hệ miễn dịch rất yếu, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước