80 tàu cá câu cá ngừ không thể ra khơi vì bến cá bồi lấp

Theo VOV-Thứ ba, ngày 30/01/2018 23:12 GMT+7

VTV.vn - Dù đã bước vào vụ biển mới nhưng khoảng 80 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Phú Yên vẫn chưa thể ra khơi do luồng lạch bị bồi lấp.

Hiện còn khoảng 80 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường Phú Đông, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vẫn neo tại bến cá Đông Tác trong khi ngày tết đã cận kề.

Theo bà con ngư dân, ngoài nguyên nhân thiếu chi phí đầu tư chuyến biển mới, chủ tàu không xoay được bạn thuyền, thì nhiều chủ tàu còn lo ngại tàu cá bị mắc cạn do luồng lạch bồi lấp từ cảng Đông Tác ra đến cửa Đà Diễn.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo TP.Tuy Hoà và Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động phương tiện để khơi thông luồng lạch.

Tuy nhiên, do sóng lớn, lượng cát tiếp tục bồi lấp, việc khơi thông luồng lạch bị chậm tiến độ, ảnh hưởng công việc đánh bắt của ngư dân, dự kiến sau Tết Nguyên đán, những tàu cá đang kẹt tại cảng Đông Tác mới có thể ra khơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước