93 hồ đập tại miền Trung - Tây Nguyên có hiện tượng thấm

Hương Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 93 hồ đập tại miền Trung - Tây Nguyên có hiện tượng thấm.

Hiện trong số 702 hồ chứa lớn (dung tích từ 3 triệu m3) có 70 đập xuất hiện tình trạng thấm nhẹ, 23 đập bị thấm nặng, có 61 đập bị biến dạng phần mái ở mức độ nhẹ, 21 đập ở mức độ nặng. Trong số đó có nhiều đập tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các đập cần lưu ý về tình trạng mất an toàn gồm: Đồi Tương, Ba Khe, Khe Sân (tỉnh Nghệ An), Thanh Niên (tỉnh Quảng Trị), Cây Khế, Đập Làng (tỉnh Quảng Ngãi), Kim Sơn, Giao Hội, Hội Khánh, Hố Trạnh, Thạch Bàn (tỉnh Bình Định), Tân Rai, Đạ Tẻ, Đạ Tô Tôn (tỉnh Lâm Đồng).

Hầu hết các hồ chứa thủy lợi lớn đã được lắp đặt thiết bị quan trắc lún, thấm. Tuy nhiên, các thiết bị lắp đặt là dạng đơn giản, chủ yếu là các thiết bị quan trắc công trình và đang hoạt động bình thường. Điều đáng lo ngại, hầu hết các hồ chứa nhỏ chưa được lắp đặt thiết bị quan trắc.

Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm

VTV.vn - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên ra công điện về việc đảm bảo an toàn đập, dân cư, cơ sở hạ tầng vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước