Ấn Độ có thể cung cấp 4 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Trung Khánh-Thứ tư, ngày 31/08/2016 06:01 GMT+7

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Harish Parvathanen phát biểu trong buổi họp báo ngày 30./8.

VTV.vn - Đây là thông tin mà Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Harish Parvathaneni chia sẻ trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều 30/8 tại Hà Nội.

Trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Ấn Độ, ông Harish Parvathaneni thông báo, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam trong hai ngày 2-3/9/2016 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Chuyến thăm sẽ giúp tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị thân thiết, truyền thống, được thể hiện dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

Cũng theo đại sứ Harish Parvathaneni, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi, hai nước có thể hoàn tất ký kết thỏa thuận trong gói tín dụng 100 triệu USD trong đó đáng chú ý có việc Ấn Độ sẽ cung cấp cho Việt Nam 4 tàu tuần tra

Ấn Độ có thể cung cấp 4 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu tuần tra của Ấn Độ. Ảnh minh họa

 "Như chúng ta đã biết, Ấn Độ sẽ dành cho Việt Nam gói tín dụng 100 triệu USD trong đó chúng tôi sẽ cung cấp 4 tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Bản thỏa thuận này có thể được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi sắp tới. Tuy nhiên, chi tiết về bản thỏa thuận tôi không thể tiết lộ ở đây", đại sứ Harish Parvathaneni cho hay.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đúng vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đồng thời hai nước sắp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2017.

Trong chuyến thăm tới Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Narendra Modi cũng sẽ tới thăm chùa Quán Sứ theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyến thăm này.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 6/6/2016 đã tiếp ông Manohar Parrikar trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.

Tai cuộc gặp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó đề nghị Bộ Quốc phòng Ấn Độ tăng cường cấp học bổng cho các sỹ quan Việt Nam sang học tập tại Ấn Độ, tập trung vào một số ngành kỹ thuật mũi nhọn Ấn Độ có thế mạnh, bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách Hành động hướng Đông của Chính phủ Ấn Độ; ủng hộ việc Ấn Độ tăng cường tham gia vào hợp tác Đông Á.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ

VTV.vn - Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Ấn Độ Harish Parvathaneni nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước