An Giang: Dự án tái định cư chậm tiến độ, dân trở lại vùng sạt lở

Đặng Công, Quang Nhật, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Gần 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Mỹ Hội Đông, người dân vẫn phải sống trong những khu nhà tạm bợ, trong khi dự án tái định cư đang chậm tiến độ.

Hồi tháng 4 vừa qua, tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở khiến hàng chục căn nhà trôi xuống sông. Tỉnh An Giang phải công bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời gấp rút di dời hơn 100 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cho đến nay, gần 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng này, người dân vẫn phải sống trong những khu nhà tạm bợ, trong khi dự án tái định cư cho những người dân nơi đây vẫn đang chậm tiến độ.

Không chịu nổi cạnh sống tạm ở chùa chiền, trường học, một số hộ dân đã trở lại nhà cũ dù sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước