An Giang: Hỗ trợ bà con vùng sạt lở

Minh Thư (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 11:15 GMT+7

Điểm sạt lở sâu nhất vào đất liền lên đến 15m. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Liên quan đến vụ sạt lở dọc bờ sông Vàm Nao, hàng trăm chiến sĩ, lực lượng công an và các ngành chức năng đã túc trực hỗ trợ di dời tải sản, đảm bảo an toàn cho bà con.

107 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ sạt lở đã được hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng. Những hộ có nhà bị đổ xuống sông được hỗ trợ 50 triệu đồng. Các cơ quan ban ngành cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm tặng quà và tiền mặt với số tiền trên 250 triệu đồng cho bà con vùng sạt lở.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ sạt lở có thể là do khu vực này nằm ở ngã ba sông, hợp lưu của 2 dòng chảy sông Hậu và sông Vàm Nao nên vòng nước xoáy, biến đổi dòng chảy, gây sạt lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước