Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/10/2017 08:43 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình đã phải công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các địa phương là TP. Hòa Bình, huyện Kim Bôi, huyện Tân Lạc, huyện Đà Bắc, huyện Lạc Sơn, huyện Mai Châu và huyện Kỳ Sơn đang là những địa phương bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất.

Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phải khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, thành lập các tổ chuyên gia, để quan sát và xử lý sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Còn riêng tại xã Phú Cường, của huyện Tân Lạc, trong ngày hôm qua (15/10), thêm 3 thi thể nạn nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy. Đây là các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào rạng ngày 12/10 đã khiến 18 người bị vùi lấp. Đến nay mới tìm thấy thi thể của 13 nạn nhân.

Các tuyến quốc lộ Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái đã thông xe Các tuyến quốc lộ Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái đã thông xe Hòa Bình tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở đất Hòa Bình tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở đất Hòa Bình xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng Hòa Bình xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước