Bạc Liêu: Huyện Phước Long khắc phục nợ đọng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã bán đấu giá nhà đất công, tiết kiệm ngân sách, trả được hơn 100 tỷ đồng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Từng được mệnh danh là huyện nợ đọng nhiều nhất ĐBSCL trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhưng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu mới đây khẳng định, sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2017, phấn đấu đến đầu năm 2018 sẽ yêu cầu Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới.

Theo Bí thư huyện ủy Phước Long, hiện địa phương đã có 6/7 xã được công nhận nông thôn mới. Thời gian qua, địa phương đã bán đấu giá nhà đất công, tiết kiệm ngân sách, trả được hơn 100 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trước đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện Phước Long nhiệm kỳ trước đã triển khai ồ ạt nhiều dự án khi chưa cân đối được nguồn vốn. Điều này đã khiến nợ đọng trong xây dựng cơ bản tăng đến gần 400 tỷ đồng. Trước vi phạm nghiêm trọng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo kỷ luật hơn 20 cán bộ ở Phước Long từ cấp huyện đến các phòng ban và cấp xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước