Bạc Liêu: Ngư dân thiệt hại tiền tỉ vì đường xuống cấp

Nguyễn Hùng - Lê Hải - Trung Duy (VTV9)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 16:17 GMT+7

VTV.vn - Chi phí vận chuyển hàng hóa mỗi năm của ngư dân cảng cá Gềnh Hào (tỉnh Bạc Liêu) tăng thêm cả chục tỉ đồng vì tuyến tỉnh lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng.

Con đường vào cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bất kể trời nắng mưa lúc nào cũng lầy. Dài chưa đầy 3km nhưng phải mất nửa tiếng xe mới có thể vượt qua con đường xuống cấp này.

Sống ở cảng cá này 30 năm nay, anh Lưu Văn Lợi - chủ thu gom hải sản ở cảng cá Gềnh Hào - bị đội chi phí lên 2 triệu đồng cho mỗi chuyến hàng. Một nghịch lý nữa là tuyến đường kết nối này chỉ cho phép xe chở tối đa 10 tấn.

Cảng cá Gềnh Hào được kết nối với các tuyến huyết mạch của tỉnh bằng duy nhất tuyến tỉnh lộ 63. Đường vào cảng đã xuống cấp nghiêm trọng, tuyến tỉnh lộ chỉ giới hạn tải trọng 10 tấn nên việc vận chuyển tiêu thụ hải sản của bà con ngư dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, suốt cả chục năm qua, vẫn chưa có giải pháp nào tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước