Bàn cách “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

Thuỳ Nhung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 08:26 GMT+7

(Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Sáng 11/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để tìm phương án “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất.

Nội dung được đưa ra trong buổi làm việc là tìm giải pháp cho các vấn đề giao thông bên ngoài và quá tải bên trong tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt vào dịp lễ, Tết như hiện nay. Buổi làm việc này được quan tâm vì có nhiều đề xuất, giải pháp liên quan trực tiếp đến hành khách, chẳng hạn phải đến sân bay trước 3 giờ đồng hồ…

Ngày 10/1, tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ sớm trình quy hoạch cảng hàng không Tân Sơn Nhất để triển khai các hạng mục đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng công suất từ 10 - 20 triệu hành khách/năm.


Gia tăng nỗi lo ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất Gia tăng nỗi lo ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất Lo ngại ùn ứ, sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách làm thủ tục sớm Lo ngại ùn ứ, sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách làm thủ tục sớm Ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM Ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước