Báo động tình trạng học sinh THPT vi phạm Luật Giao thông ngày càng tăng

Nguyễn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 11:01 GMT+7

VTV.vn - Không chấp hành luật, thiếu hiểu biết về các quy định ATGT, thiếu giám sát của gia đình, nhà trường là các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT trong lứa tuổi THPT gia tăng.

Thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, tại Hà Nội, tai nạn giao thông liên quan trẻ em không ngừng gia tăng. Học sinh cấp Trung học phổ thông (THPT) chiếm tới 90% các vụ TNGT liên quan tới trẻ em trong 3 năm gần đây.

Báo động tình trạng học sinh THPT vi phạm Luật Giao thông ngày càng tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hình ảnh học sinh ngang nhiên sử dụng xe máy không đội mũ bảo hiểm hay không chấp hành luật giao thông có thể thấy hàng ngày trước các cổng trường trung học trên địa bàn thành phố. Đối với nhiều em, dù sử dụng xe máy nhưng còn chưa có bằng, chưa hiểu rõ về Luật An toàn giao thông đường bộ.

Kể từ 3-4 năm nay, các vụ TNGT đối với trẻ em, đặc biệt là ở học sinh cấp 3 diễn biến phức tạp và không ngừng tăng. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, năm 2015, số vụ TNGT đối ở học sinh cấp 3 tăng khoảng gấp đôi so với năm 2014.

Cũng theo báo cáo cuối năm 2017 của Ủy ban ATGT Quốc gia, tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em đã gia tăng theo cả 3 tiêu chí: số vụ, số trẻ bị chết và số trẻ bị thương.

79 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 79 người chết vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 90 số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT 90 số vụ tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh THPT Học sinh cấp 3 dễ bị tổn thương bởi tai nạn giao thông Học sinh cấp 3 dễ bị tổn thương bởi tai nạn giao thông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước