Báo động tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 20:06 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 2 tháng qua đã liên tục xảy ra những vụ ngộ độc do uống phải rượu có cồn công nghiệp chứa methanol - một hóa chất lỏng, có độc tính cao.

Tất cả nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch; không ít trường hợp đã tử vong ngay tại nhà khi chưa kịp đưa đi cấp cứu.

Từ cuối tháng 12 đến nay, Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc methanol và ghi nhận 14 ca tử vong. Hầu hết các ca ngộ độc đều nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, tổn thương thận, thậm chí đã tổn thương não. Trước đó, các bệnh nhân đều uống rượu tại Hà Nội.

Tháng 2 vừa qua, vì uống phải loại rượu chứa chất độc này tại một đám ma, hàng chục người dân tại bản Lao Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bị ngộ độc. Trong đó 10 người tử vong, 13 người phải lọc máu.

Vấn nạn ngộ độc loại rượu pha bằng cồn công nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi cuối tháng 2, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận thêm 6 người uống phải rượu chứa độc chất methanol tại Hà Nội. Họ đều có kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu rất cao, có trường hợp gấp hàng chục lần ngưỡng ngộ độc nặng có thể gây tử vong.

Rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc vẫn lưu hành trên thị trường và số người phải nhập viện do ngộ độc rượu có cồn công nghiệp chứa chất methanol vẫn tiếp tục xảy ra. Tại sao vẫn còn tình trạng này và Bộ Y tế đã có giải pháp gì? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước