Bão Pakhar gây gió giật cấp 11, áp sát biển Đông

Trung tâm DBKTTV Trung ương-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 09:40 GMT+7

Đường đi của bão Pakhar

VTV.vn - Sáng nay (26/8), bão Pakhar đã vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Pakhar di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 7h ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 7h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ đối với bão Pakhar Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ đối với bão Pakhar

VTV.vn - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện hỏa tốc chỉ đạo phòng, chống bão Pakhar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước