Bão số 13 sẽ mạnh thêm trong 1 - 2 ngày tới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 19:51 GMT+7

VTV.vn - Sau khi tiến vào Biển Đông, bão số 13 sẽ mạnh thêm trong 1 - 2 ngày tới, không ngừng gây mưa giông, gió mạnh ở nhiều vùng biển.

Lúc 16h ngày 10/11, tâm bão số 13 cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 710km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 9 là 110km.

Dự báo 24 giờ tới, bão đi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h và mạnh thêm. Đến 16h ngày 11/11, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 9, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 9 mở rộng ra 170km.

24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi chậm hơn theo hướng Tây nhưng mạnh thêm. Đến 16h ngày 12/11, tâm bão ở phía Bắc huyện đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 9 lên tới 200km; trong đó bán kính gió trên cấp 10, giật trên cấp 13 là 100km. Sau đó bão diễn biến phức tạp hơn do không khí lạnh liên tục tăng cường, có thể suy yếu thành bão cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 14 - 19 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Đông. Phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông có mưa giông mạnh, gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12, biển động rất mạnh.

Công điện khẩn ứng phó với bão số 13 Công điện khẩn ứng phó với bão số 13

VTV.vn - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện ứng phó với cơn bão số 13.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước