Bão số 4 di chuyển chậm, đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 24/07/2017 14:29 GMT+7

Ảnh: NCHMF

VTV.vn - Trong ngày 24/7, bão số 4 di chuyển chậm với tốc độ 5 km/h, dự kiến sẽ đổ bộ khu vực Thanh Hóa – Quảng Bình vào đêm 25/7, rạng sáng 26/7.

Sáng 24/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp nhằm ứng phó với bão số 4 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng chủ trì. Đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương… tới dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường nhận định, hồi 7h ngày 24/07, vị trí tâm bão số 4 (bão Sơn Ca) ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Bão số 4 di chuyển chậm trong ngày hôm nay (24/7) với tốc độ 5km/h nhưng sẽ di chuyển nhanh dần với tốc độ 10 km/h và có thể tăng lên 15-20km/h vào ngày mai (25/7) khi vào Nam Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 4 di chuyển chậm, đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7 - Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Hoàng Đức Cường dự báo, bão số 4 sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7.

Theo đó, ông Hoàng Đức Cường dự báo: "Vào đêm 25/7, rạng sáng ngày 26/7, bão số 4 sẽ đổ bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cường độ bão trên vịnh Bắc Bộ đạt cấp 8, giật cấp 9-10, khi vào bờ sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trọng tâm mưa lớn ở Thanh Hóa - Quảng Bình từ 150-250 mm. Các khu vực khác như đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Trị - Quảng Ngãi, Bắc Tây Nguyên có mưa từ 50-150mm".

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 24/7, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 37 điểm theo quy định của Chính phủ. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.774 phương tiện/249.329 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) là 415 tàu/3.319 lao động; neo đậu tại bến 51.651 phương tiện/180.782 lao động; hoạt động tại các khu vực khác 9.708 tàu/65.228 lao động.

Ngoài ra, theo báo cáo của Biên phòng Quảng Bình, hồi 14h ngày 23/7, do không kịp di chuyển về bờ tránh bão số 4 nên có 4 tàu cá của địa phương với 24 người trên tàu đã phải vào neo đậu tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 4 di chuyển chậm, đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7 - Ảnh 2.

Đại diện các bộ ngành đưa ra ý kiến, phương án ứng phó với bão Sơn ca.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ quản lý công trình Thủy lợi và an toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 50-65% dung tích thiết kế; hiện tại có 138 hồ chứa xung yếu. Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60-70% dung tích thiết kế; hiện tại có 83 hồ xung yếu. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 60-70 %, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55 % dung tích thiết kế.

Qua các báo cáo của đại diện các bộ ngành tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 và thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn, hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, tránh theo nội dung Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan chức năng tiếp tục thông tin cảnh báo vùng nguy hiểm của bão căn cứ vào tình hình thực tiễn diễn biến bão, trên cơ sở đó các địa phương chủ động cấm biển; cần hết sức quan tâm đến đến vấn đề hồ chứa, công tác xả lũ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Các tỉnh hạ du hồ Hòa Bình tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều khi hồ đang xả lũ.

Bão số 4 di chuyển chậm, đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng kết luận cuộc họp.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão, phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ theo định hướng từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để thông tin tới nhân dân.

"Khả năng dao động của bão số 4 còn lớn nên đề nghị cơ quan dự báo cần tăng cường, bám sát các dự báo của đại trong nước và quốc tế để thường xuyên cập nhật thông tin, quản lý chặt chẽ việc ra khơi, cấm biển. Theo đề nghị của đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị cấm biển vào lúc 17h hôm nay nhưng cần tìm hiểu rõ vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, cho phép các địa phương chủ động thời gian cấm biển và sẽ có quyết định cụ thể hơn trong cuộc họp trực tuyến vào sáng 25/7, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận..


Bão số 4 chuẩn bị đổ bộ Trung Quốc Bão số 4 chuẩn bị đổ bộ Trung Quốc Bão số 4 đang đi chậm, hướng vào Vịnh Bắc Bộ Bão số 4 đang đi chậm, hướng vào Vịnh Bắc Bộ Yêu cầu ứng trực 24/24 giờ đối với bão số 4 Yêu cầu ứng trực 24/24 giờ đối với bão số 4

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước