Bão số 4 gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Bình và Quảng Trị

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/07/2017 07:07 GMT+7

Một quán kinh doanh ở Quảng Trị bị hư hỏng mái do cây đổ đè lên trên. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Quảng Bình và Quảng Trị là 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 4.

Đến thời điểm này, bão số 4 đã đi sang địa phận của Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới... Trước đó, khi bão đổ bộ vào nước ta, Quảng Bình và Quảng Trị là 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại tỉnh Quảng Trị, vào thời điểm bão đổ bộ, lượng mưa đo được là từ 145mm đến hơn 170mm. Gió giật từ cấp 8 đến cấp 10. Trên toàn tỉnh có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Rất nhiều diện tích lúa và hoa màu đã bị ngập. Hàng trăm cây xanh bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. 300m kè ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh bị sạt lở. Tuy nhiên, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì vẫn đang ở mức an toàn.

Ngoài ra, tại tỉnh Hà Tĩnh, bão cũng đã làm tốc mái 30 ngôi nhà và làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Còn tại thành phố Huế, nhiều tuyến đường ở nội đô đã bị ngập tới nửa mét.

Bão số 4 tốc mái 30 nhà ở Hà Tĩnh, ngập úng 2.000 ha lúa ở TT-Huế Bão số 4 tốc mái 30 nhà ở Hà Tĩnh, ngập úng 2.000 ha lúa ở TT-Huế

VTV.vn - Tối qua (25/7), bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền miền Trung và suy yếu. Mưa to gió lớn trong bão đã gây ra một số thiệt hại ban đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước